Chốt ngày, giá vàng vẫn trên 39 triệu đồng/lượng

14/07/2011 16:14 GMT+7

(TNO) Chốt giá cuối ngày (14.7), giá vàng trong nước vẫn trên mức 39 triệu đồng/lượng. Giá chốt của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là 39,03 triệu đồng/lượng (bán ra) và 38,96 triệu đồng/lượng (mua vào).

Mức giá trên giảm nhẹ 40.000 đồng/lượng so với mức kỷ lục được thiết lập trong ngày vào lúc mở cửa buổi sáng.

Trong khi đó, giá vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank chốt ở mức 39,07 triệu đồng/lượng (bán ra) và 38,96 triệu đồng/lượng (mua vào); giảm 10.000 đồng so với giá đỉnh điểm của buổi sáng.  

Tương tự vậy, tại Hà Nội giá vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng đóng cửa ở mức 39,02 triệu đồng/lượng (bán ra) tương tự lúc sáng. Chỉ có giá mua vào giảm nhẹ 10.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Như vậy, sau khi hạ nhiệt nhẹ vào đầu giờ chiều, đến cuối ngày, giá vàng trong nước đã đảo chiều đi lên trở lại để chốt ở mốc trên 39 triệu đồng/lượng.

Khoảng hơn 15 giờ chiều nay, giá vàng SJC tạm giật lùi về mức 38,86 và 38,94 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng miếng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) giao dịch ở mức 38,8 và 38,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chiều nay, giá vàng thế giới vẫn tiếp tục đà tăng. Giá vàng giao ngay trên thị trường châu u lúc 15 giờ 50 phút ở mức 1.589,1 USD/ounce, tăng 7,4 USD/ounce so với giá mở cửa sáng nay, xác lập kỷ lục mới từ trước đến nay (kỷ lục cũ là 1.577,2 USD/ounce).

Thành Trung - Lê Trần
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.