Tự viết giấy nợ tống tiền cha mẹ

14/07/2011 08:07 GMT+7

(TNO) Ngày 13.7, Công an H.Đông Anh, TP Hà Nội cho biết đã điều tra làm rõ vụ cưỡng đoạt tiền của bố mẹ, bắt 5 người.

Để có tiền ăn chơi, Nguyễn Văn Kiên (SN 1987, ngụ ở Nguyên Khê, Đông Anh) đã tự viết giấy vay nợ 200 triệu đồng rồi bàn với Lê Văn Hà (SN 1987, ở Quan m, Bắc Hồng, Đông Anh), Phạm Đình Duẩn (SN 1990, ở Quế Tâm, Quế Võ, Bắc Ninh), Ngô Ngọc Quý (SN 1990, ở Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) và Đỗ Tiến Dũng (SN 1983, ở Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình) giả làm chủ nợ để đe dọa, ép bố mẹ Kiên là ông Nguyễn Văn Vượng và bà Nguyễn Thị Đường đưa tiền.

Dũng và đồng bọn đã gọi điện thoại để Kiên nói chuyện với bố mẹ, dọa nếu không trả tiền thì Kiên sẽ bị chặt chân, chặt tay, giết hại.

Lo sợ, bà Đường, ông Vượng đồng ý đưa trước 60 triệu đồng.

7 giờ 30 phút ngày 11.7, khi Dũng và đồng bọn gặp bà Đường nhận tiền tại khu vực Cầu Lớn, xã Nam Hồng, H.Đông Anh thì bị công an bắt giữ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.