Tái diễn tình trạng trồng cây chứa chất ma túy

14/07/2011 01:17 GMT+7

Bộ NN-PTNT ngày 12.7 đã có báo cáo công tác chỉ đạo chuyển đổi cây trồng thay thế, xóa bỏ cây chứa chất ma túy. Theo đó, trong niên vụ 2010 - 2011, tình hình tái trồng cây chứa chất ma túy tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp.

Cây cần sa có nguy cơ tái trồng trên phạm vi rộng, ở cả miền núi, thành phố và khu vực đồng bằng. Tại nhiều nơi, cần sa được trồng dưới hầm và trong nhà kính. Ở tất cả các tỉnh miền núi phía Bắc và 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đều xuất hiện tình trạng tái trồng cây thuốc phiện.

Tại 12 tỉnh thuộc Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ĐBSCL cũng đã ghi nhận tình trạng tái trồng cây cần sa, nhất là tại các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Bình Phước, Trà Vinh. Tổng hợp diện tích tái trồng và phá nhổ cây chứa chất ma túy của các địa phương trong niên vụ 2010 - 2011 là 33 ha, trong đó có 29 ha cây thuốc phiện. Diện tích tái trồng lớn tập trung tại các tỉnh: Lai Châu 6,2 ha, Sơn La 15 ha, Phú Thọ 2 ha, Điện Biên 1,4 ha, Nghệ An 0,85 ha…

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.