Nga xem xét sửa đổi luật giao thông đường thủy

14/07/2011 00:50 GMT+7

Bộ trưởng Giao thông Nga Igor Levitin hôm 12.7 cho hay đang đề xuất sửa đổi luật giao thông đường thủy nội địa, siết chặt các quy định an toàn và vận chuyển hành khách sau vụ đắm tàu trên sông Volga vừa qua.

Theo RIA Novosti, đến hôm qua, 100 thi thể trong vụ đắm tàu đã được đưa lên bờ và 90 xác đã được nhận diện. Chính quyền ước tính 116 người, bao gồm 30-40 trẻ em, thiệt mạng khi tàu du lịch tên Bulgaria gặp nạn hôm 10.7. Con tàu được đóng năm 1955, không có giấy phép vận chuyển hành khách, chở quá tải và gặp trục trặc động cơ.

Theo CNN, bà Svetlana Inyakina, Tổng giám đốc Công ty du lịch Argorechtur và Yakov Ivashov, quản lý cơ quan đăng kiểm địa phương, đã bị bắt và có thể bị tù tới 10 năm. Thuyền trưởng của 2 con tàu bị cáo buộc là đã chạy qua khu vực tàu chìm mà không dừng lại để ứng cứu cũng bị khởi tố và có thể lãnh 3 năm tù giam.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.