Lại câu được cá mập trên biển Quy Nhơn

13/07/2011 09:29 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 13.7, đoàn khảo sát của Viện Hải dương học (VNIO) đã câu được thêm một con cá mập sọc trắng (tên khoa học Carcharhinus amblyrhynchoides), là loại cá dữ ở vùng biển giữa Hòn Ngang và Hòn Khô, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

>> Xem video clip 
>>
Câu được cá mập ở biển Quy Nhơn
>> Lại bắt được cá mập ở biển Quy Nhơn

Đây là cá mập con, chiều dài toàn thân 98 cm, chu vi vòng bụng 45 cm, nặng 6,5 kg.

Trước đó, vào ngày 11.7 cũng ở vùng biển giữa Hòn Ngang và Hòn Khô (cách bờ khoảng 1 km), đoàn khảo sát gồm hai cán bộ của VNIO và bốn ngư dân ở Bình Định cũng đã câu được một con cá mập sọc trắng nặng 37,5 kg, chiều dài 178 cm, vòm miệng rộng 16,5 cm.

 
Cá mập con cắn câu vào rạng sáng nay 13.7 - Ảnh: Đình Phú

Hiện con cá đã được đưa vào bờ bảo quản nguyên dạng nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học.

Từ tháng 8.2010, VNIO đã bắt đầu các chuyến đi khảo sát cá mập phục vụ đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học hiện tượng cá dữ tấn công người tắm biển ven bờ Quy Nhơn và đề xuất các giải pháp phòng ngừa”, tuy nhiên phải đến đợt khảo sát thứ sáu và thứ bảy trong hai ngày vừa qua mới câu được cá mập.

Hiện các nhà khoa học của VNIO đang tiếp tục khảo sát, phân tích để xác định nguyên nhân cụ thể về hiện tượng cá mập (cả loại cá mẹ và cá con) xuất hiện nhiều trên biển Quy Nhơn. 

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.