Khai quật di tích gò Tháp Mẫm

12/07/2011 00:12 GMT+7

Sở VH-TT-DL Bình Định phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã tiến hành khai quật di tích gò Tháp Mẫm (tại thôn Vạn Thuận, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn). Dự kiến công tác khai quật sẽ tiến hành từ nay đến cuối tháng 9.2011 trên diện tích 500m2.

Trước đó, đợt khai quật năm 1934 và 1935 tại gò Tháp Mẫm đã phát hiện được rất nhiều hiện vật quý như rồng, voi - sư tử, chim thần Garuda, tượng và phù điêu các nam thần, nữ thần, vũ nữ... thuộc nền văn hóa Chăm-pa.

Năm 2002, khi dùng xe cơ giới xúc đất ở gò Tháp Mẫm để làm đường bê tông, người dân đã phát hiện 2 tượng sư tử và voi - sư tử, mỗi tượng nặng gần hai tấn, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp Bình Định.

Nhơn Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.