Hơn 20 tỉ đồng trồng rừng phòng hộ ở đảo Lý Sơn

12/07/2011 10:17 GMT+7

(TNO) Sáng 12.7, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phê duyệt dự án trồng rừng phòng hộ cảnh quan môi trường tại các xã An Vĩnh, An Hải và An Bình (huyện đảo Lý Sơn) với số vốn hơn 20 tỉ đồng.

Theo đó, giai đoạn từ năm 2011 - 2015, trồng 130 ha rừng phòng hộ và cây xanh cảnh quan với các loại cây như: sanh, sộp, bồ đề, bàng phiễu, mù u, bông giấy, sứ đại, liễu.

Mục tiêu của dự án là nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn lên 20% vào năm 2015, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biển đảo, chống xói mòn đất, duy trì nguồn nước ngầm, cải thiện điều kiện khí hậu và tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thu hút khách tham quan du lịch, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư dự án này và bắt đầu trồng rừng vào tháng 9 - 10.2011.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.