Tàu hỏa phát nổ, 100 người bị thương

11/07/2011 13:47 GMT+7

(TNO) Đêm 10.7, thêm một tàu hỏa trật đường ray tại bang Assam (miền đông bắc Ấn Độ), khiến 100 người bị thương.

Vụ việc xảy ra cùng ngày với sự cố trật đường ray của một tàu hỏa khác ở bang Uttar Pradesh, khiến ít nhất 63 người chết và 200 người khác bị thương, theo AFP.

Cảnh sát địa phương cho hay, con tàu gặp nạn thứ hai trong đêm 10.7 đang chạy thì phát nổ đột ngột và lao ra khỏi đường ray.

 
Hiện trường vụ nổ gây lật tàu ở Ấn Độ - Ảnh: AFP

Trong số 100 người bị thương ở tai nạn trên có 20 trường hợp rất nặng.

Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được làm rõ. Một quan chức cảnh sát cấp cao giấu tên cho AFP biết, 4 toa của con tàu trên bị trật đường ray, nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong toa.

Miền đông bắc Ấn Độ tập hợp nhiều phiến quân ly khai, nhưng cảnh sát không thể xác nhận liệu đây có phải là một vụ đánh bom hay không.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm trong sự cố nổ tàu.

 
Vụ nổ tàu khá nghiêm trọng đêm 10.7 làm 4 toa lật nhào khỏi đường ray - Ảnh: AFP


Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, một con tàu bị trật đường ray ở bang Uttar Pradesh, khiến ít nhất 63 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương. Đây được coi là một trong những tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất trong vòng 25 năm qua của Ấn Độ. 

Những vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất Ấn Độ:

- Tai nạn tàu hỏa được xem là nặng nề nhất Ấn Độ là vào năm 1981 khi một con tàu lao xuống sông ở bang Bihar, làm 800 người chết.

- Ngày 23.2.1985: Khoảng 100 người chết do tàu hỏa bốc cháy gần Kolkarta.

- Ngày 8.7.1988: Tàu hỏa trật đường ray ở bang Kerala, 105 người thiệt mạng.

- Ngày 16.4.1990: Tàu hỏa bốc cháy gần Patna, thủ phủ bang Bihar, 100 người chết.

- Ngày 20.8.1995: 305 hành khách tử nạn và 344 người bị thương do hai tàu hỏa va nhau ở Ferozabad, gần thành phố Agra.

- Ngày 14.9.1997: Ít nhất 100 người chết và hơn 200 trường hợp bị thương khi 5 toa không mui của một tàu hỏa rớt xuống sông ở bang Madhya Pradesh.

- Ngày 26.11.1998: Hai tàu hỏa tông nhau ở Punjab, ít nhất 209 người thiệt mạng.

- Ngày 2.8.1999: 285 người chết và 312 người bị thương sau khi hai tàu hỏa đâm nhau ở bang Tây Bengal.

- Ngày 10.9.2002: 130 người chết khi con tàu Rajdhani Express đi từ Kolkata đến New Delhi lao xuống sông ở bang Bihar.

- Ngày 29.10.2005: Ít nhất 113 người chết khi một tàu hỏa trật đường ray và lao xuống dòng nước lũ chảy xiết ở bang Andhra Pradesh.

- Ngày 28.5.2010: Ít nhất 146 người chết trong vụ tàu trật đường ray do một âm mưu phá hoại ở Tây Bengal.

- Ngày 19.7.2010: Ít nhất 63 người chết và 160 người khác bị thương khi một tàu hỏa tốc hành đi Kolkata đâm vào đuôi một tàu khác.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.