Gần 600.000 thí sinh làm thủ tục dự thi

09/07/2011 01:17 GMT+7

* Đón đọc phụ trương gợi ý bài giải các môn toán (khối B, D), văn (khối C, D), sinh, sử trên số báo ngày mai Hôm nay, các thí sinh (TS) bước vào ngày thi đầu tiên của khối B, C, D và các khối năng khiếu. Theo Bộ GD-ĐT, hôm qua có 74,59% TS đến làm thủ tục dự thi. So với đợt 1 (74,83%), tỷ lệ này thấp hơn một chút.

Đợt thi này có 110 trường tổ chức thi với tổng số 22.371 phòng thi. Trong tổng số trên 1,9 triệu hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ năm  2011, khối B có 381.503 hồ sơ (chiếm 19,40%), khối D có 304.480 (15,50%), khối C: 125.264 (6,40%), các khối khác chiếm 3,50% với 68.768 hồ sơ.

 

TS đến làm thủ tục dự thi tại trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM hôm qua - Ảnh: Đào Ngọc Thạch 

Phía Bắc: Nhiều trường tỷ lệ TS dự thi tăng

Tại Hà Nội, theo ghi nhận của Thanh Niên, số TS đến làm thủ tục dự thi tăng hơn so với đợt 1. ĐH Ngoại thương đạt 62,4%, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn: 75%, ĐH Khoa học tự nhiên: 71,5%, Học viện Hành chính: trên 80%, ĐH Y: 73,2%, ĐH Nông nghiệp: 76,24%,  Học viện Báo chí và tuyên truyền: 67,38%.

Các trường phía Bắc: ĐH Y Thái Bình: 76,4%, ĐH Thái Nguyên: đạt 80,36%.

Trong khi đó, một số trường có tỷ lệ đến làm thủ tục dự thi thấp như Học viện Ngoại giao: 51%, ĐH Hà Nội: 59,14%.

Phía Nam: TS đến trường thi thấp

ĐH Huế: Có 31.081 TS đến làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 78,54%. Có 10 TS khiếm thị được xét tuyển thẳng vào khối C các ngành ở ĐH Khoa học Huế và khoa Luật. Gần 150 giấy báo thi bị sai sót đã được TS đến điều chỉnh lại trong ngày hôm qua. Ngoài ra, có 99 giấy báo thi đã được cấp mới lại do các TS đã làm mất, giấy bị rách nát, nhòe hay không nhận được qua bưu điện. Cụm thi Quy Nhơn: 81,65%, ĐH Đà Nẵng: 75,36%, ĐH Nha Trang: đạt 80,49%.

Các trường khu vực TP.HCM: Tỷ lệ TS đến trường làm thủ tục thấp hơn so với đợt thi thứ nhất. Cụ thể: ĐH Khoa học xã hội và nhân văn 74,8%; ĐH Luật: 73,32%; ĐH Sư phạm: 70,53%; ĐH Nông Lâm: 71,34%; ĐH Kinh tế - Luật: 63,3%; ĐH Y Dược: 71%; ĐH Kiến trúc: 80,24%, ĐH Tôn Đức Thắng: 73,38%; ĐH Tài chính - Marketing: 74,6%...

Tại khu vực ĐBSCL: Cụm thi Cần Thơ: 83,4%; trong đó TS dự thi vào ĐH Cần Thơ chiếm 83,9%, thi vào các ĐH TP.HCM chiếm 80,6%. An Giang: 82,87%. Đồng Tháp: 72,5%.

Kẹt xe nhiều nơi

Theo Bộ GD-ĐT, trong ngày làm thủ tục dự thi, số TS phải sửa chữa, bổ sung sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi là rất ít.

Phần lớn các trường làm thủ tục dự thi cho TS vào buổi sáng, trùng giờ đi làm của cán bộ, nên ở Hà Nội và TP.HCM có hiện tượng ùn tắc giao thông cục bộ. Tại Hà Nội, các phố Tây Sơn, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Lương Bằng… đều xảy ra kẹt xe. Tuy nhiên lực lượng CSGT, thanh niên sinh viên tình nguyện đã phối hợp giải tỏa, phân luồng kịp thời, nên không ảnh hưởng đến buổi làm thủ tục dự thi của TS.

Tại TP.HCM, đoạn đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Tân Kỳ Tân Quý, u Cơ (Q.Tân Bình), đoạn cầu Tham Lương (Q.12) kẹt xe nghiêm trọng. Các phương tiện lưu thông tại khu vực này dường như kẹt cứng. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ tình trạng ùn tắc mới chấm dứt. Những đoạn đường nêu trên nằm gần các điểm thi của các trường ĐH Công nghiệp thực phẩm, ĐH Công nghiệp, ĐH Quốc tế Hồng Bàng… Đây là khu vực thường xảy ra kẹt xe vào những giờ cao điểm, kể cả thời điểm không diễn ra các ngày thi ĐH.

Thanh Dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.