Triển lãm sách, ảnh “Biển đảo quê hương”

08/07/2011 14:29 GMT+7

(TNO) Sáng 8.7, tại Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi đã khai mạc phòng triển lãm sách, ảnh với chủ đề Biển đảo quê hương.

Triển lãm trưng bày 350 đầu sách, 300 tài liệu các loại, 50 ảnh tư liệu giới thiệu về biển đảo VN nói chung, biển đảo Nam Trung bộ và Quảng Ngãi nói riêng, tiềm năng về phát triển kinh tế, du lịch của biển đảo. Trong đó có nhiều tài liệu có giá trị như: Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các vị vua VN đã xác lập chủ quyền trên biển Đông; bằng chứng lịch sử chủ quyền của VN ở Hoàng Sa, Trường Sa.

Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày nhiều tờ lịch, sắc, tờ lệnh của vua Gia Long, Minh Mạng. Quan trọng nhất là tờ lệnh quí được ban hành ngày 15 tháng 4 năm Minh Mạng thứ 15 (Giáp Ngọ - 1834), lệnh Bộ Binh và triều đình cử binh thuyền đi Hoàng Sa thi hành việc công, gồm: 3 chiếc thuyền, 24 lính do ông Võ Văn Hùng (lo việc tuyển chọn người), ông Đặng Văn Siểm (đà công).

Các tài liệu này không chỉ có giá trị lịch sử, văn hóa, mà còn có giá trị về mặt pháp lý, khoa học về chủ quyền quốc gia và đối ngoại, khẳng định rõ ràng chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN, và đã thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người dân đến tìm hiểu, nghiên cứu về biển đảo quê hương.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 16.7.


Triển lãm đã thu hút nhiều người đến tìm hiểu, nghiên cứu về biển đảo quê hương


Người dân rất quan tâm tìm hiểu về tờ lệnh quí được ban hành ngày 15 tháng 4 năm Minh Mạng thứ 15 (Giáp Ngọ - 1834) về việc cử binh thuyền đi Hoàng Sa


Tờ lệnh quí

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.