Động đất mạnh ngoài khơi New Zealand

08/07/2011 00:29 GMT+7

Sáng qua, quần đảo Kermadec ở đông bắc New Zealand rung chuyển bởi một trận động đất 7,6 độ Richter xảy ra ngoài khơi, theo AFP.

Ban đầu, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) nói động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra dưới đáy Thái Bình Dương. Vì thế, nhà chức trách phát tín hiệu báo động sóng thần có thể xảy ra ở New Zealand và Tonga. Sau đó, USGS điều chỉnh mức độ động đất là 7,6 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 20 km. Khoảng 1 tiếng sau, cảnh báo sóng thần cũng được rút lại.

AFP dẫn lời một quan chức địa phương cho hay động đất cũng đã tạo những cơn sóng cao 60 cm ngoài khơi nhưng không ảnh hưởng tới bờ biển New Zealand. Tuy vậy, chính quyền cũng khuyến cáo người dân không nên ra gần bờ biển. Chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại nhưng một số trường học đã phải đóng cửa.

 Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.