Malaysia báo động an ninh

06/07/2011 23:54 GMT+7

Malaysia đang trong tình trạng báo động an ninh sau khi nhà chức trách phát hiện nhiều vũ khí giấu ở thủ đô Kuala Lumpur trước thềm cuộc đại biểu tình dự kiến vào ngày 9.7.

Cuộc biểu tình do Liên minh vì tự do và công bằng trong bầu cử (Bersih) tổ chức đòi thay đổi luật bầu cử và đã được lên kế hoạch trong một thời gian dài. Trong những ngày qua, gần 20 người, có cả dân biểu, đã bị bắt theo Sắc lệnh Khẩn cấp do có hành động ủng hộ cuộc biểu tình.

Hôm 5.7, cảnh sát đã tìm thấy những ổ vũ khí tại các bồn hoa và đền chùa ở thủ đô, bao gồm hàng chục quả bom xăng, mã tấu, pháo... và những chiếc áo thun có chữ Bersih 2.0. Bersih hôm qua lên tiếng phủ nhận có dính líu tới số vũ khí này. Cùng ngày, chính quyền cho hay có thể triển khai quân đội bảo đảm an ninh nếu cần thiết.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.