Giá dầu thô thế giới tăng mạnh trở lại

06/07/2011 08:27 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (6.7, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) bất ngờ tăng mạnh trở lại nhờ những thông tin kinh tế khả quan từ Mỹ và Trung Quốc - hiện là hai khách hàng có mức tiêu thụ lớn nhất trên thị trường dầu mỏ thế giới.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 5.7, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đã tăng 1,95 USD/thùng, tương đương tăng 2,1% so với phiên cuối tuần trước, chốt phiên ở mức 96,89 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên cao nhất kể từ phiên 14.6 tới nay. So với cùng thời điểm năm ngoái, giá dầu thô tại NYMEX hiện cao hơn 34%. Hôm 4.7, thị trường dầu thô tại New York nghỉ giao dịch để kỷ niệm ngày Quốc khánh.

 
Giá dầu thô đã tăng nhẹ trở lại - Ảnh: Bloomberg

Giá dầu Brent giao tháng 8 tại London chốt phiên ở mức 113,61 USD/thùng, tăng 2,22 USD/thùng, tương đương tăng 2% so với phiên đầu tuần.

Tại Mỹ, báo cáo của Bộ Thương mại cho hay, số lượng đặt hàng các mặt hàng bền của các nhà sản xuất Mỹ trong tháng 5 vừa qua đã tăng 0,8%, thấp hơn một chút so với mức kỳ vọng của các chuyên gia đưa ra trước đó (tăng 1%).

Cùng với đó, chính phủ Trung Quốc công bố chỉ số quản lý thu mua PMI của nước này trong tháng 6 đã đạt 54,1 điểm, giảm nhẹ so với mức 54,3 điểm hồi tháng 5, tuy nhiên vẫn cho thấy được sự phát triển, mở rộng của kinh tế Trung Quốc.

Thông tin từ cuối tuần trước về việc Liên minh châu u (EU) quyết định giải ngân lần 2 với con số 8,7 tỉ euro (tương đương 12 tỉ USD) giúp Hy Lạp chống chọi nợ nần, đồng thời sẽ xem xét tới khả năng đưa ra gói trợ giúp lần thứ hai cho quốc gia này.

Ngân hàng Barclays (Anh) dự đoán giá dầu thô Brent trong năm 2012 sẽ tăng lên tới mức trung bình 115 USD/thùng, cao hơn 10 USD/thùng so với dự đoán đã công bố hồi cuối tháng 3 năm nay. Giá dầu WTI tại New York sẽ tăng thêm khoảng 4 USD lên tới 110 USD/thùng.

Barclays cũng dự đoán mức tiêu thụ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ toàn cầu trong năm 2012 tới sẽ tăng thêm khoảng 1,38 triệu thùng/ngày, lên thành 90,6 triệu thùng/ngày.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.