Sửa đổi quy định về quyền sở hữu ngoại tệ

05/07/2011 10:44 GMT+7

(TNO) Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 4.7, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức thành lập tổ soạn thảo sửa đổi pháp lệnh ngoại hối. Tổ soạn thảo sẽ do Thống đốc Nguyễn Văn Giàu làm trưởng ban.

Pháp lệnh ngoại hối được Quốc hội thông qua ngày 13.12.2005, có hiệu lực từ 1.6.2006, với nhiều quy định tiến bộ, sát với thông lệ quốc tế: cho phép tự do hóa các giao dịch vãng lai giữa người cư trú và không cư trú, bao gồm các khoản thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, các khoản vay tín dụng thương mại và ngân hàng ngắn hạn, các khoản thu nhập từ đầu tư trực tiếp và gián tiếp; cho phép người dân, tổ chức kinh tế được sở hữu ngoại tệ...

Tuy nhiên, do quy định trên có tính mở quá rộng đặt trong điều kiện nền kinh tế phát triển chưa thực sự bền vững, lạm phát cao, cán cân thanh toán quốc tế và cán cân thương mại thâm hụt khiến cung cầu ngoại tệ mất cân đối, gây sức ép lên tỷ giá, ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tiền tệ.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ sửa đổi các quy định liên quan đến quyền sở hữu ngoại tệ của các tổ chức tín dụng và quyền sở hữu ngoại tệ của tổ chức kinh tế, cá nhân; quy định về vay, trả nợ nước ngoài; quy định về đầu tư ra nước ngoài...

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.