Rực rỡ pháo hoa mừng “sinh nhật” nước Mỹ

05/07/2011 15:08 GMT+7

(TNO) Tối ngày 4.7 (giờ Mỹ), một màn pháo hoa hoành tráng đã đồng loạt sáng lên đón chào sinh nhật lần thứ 235 của nước Mỹ.

Do ảnh hưởng của kinh tế suy thoái nên những màn pháo hoa năm nay có vẻ ít lấp lánh hơn nhưng vẫn đủ để vượt lên trên ánh đèn đô thị Mỹ, dâng trào như cảm xúc của người dân nước này trong ngày độc lập. Và mức độ náo nhiệt vẫn đủ để thu hút hàng trăm nghìn người dân tham dự.

Các địa điểm chọn bắn pháo hoa năm nay gồm: Washington, New York, Arlington.

Cũng như mọi năm, địa điểm thu hút người dân vẫn là bờ sông dọc các thành phố và các tòa cao ốc có sảnh ngắm rộng. Đặc biệt, bờ sông Hudson thu hút hàng trăm nghìn người tới chờ chiêm ngưỡng màn pháo hoa.

Dưới ánh sáng của những bông pháo rực rỡ, các công trình vĩ đại của Mỹ như tòa nhà Quốc hội, tòa nhà Empire State, Cổng Vòm (Gateway Arch) càng thêm phần tỏa sáng.

 
Pháo hoa rực sáng ở Đài tưởng niệm lớn nhất nước Mỹ, Gateway Arch, bang Missouri


Thủ đô Washington chìm trong muôn sắc pháo, với hàng loạt các điểm bắn


Tại Đài tưởng niệm thủy quân lục chiến Mỹ…


Tại Đài tưởng niệm cựu Tổng thống Mỹ Lincoln…



“Bữa tiệc” ánh sáng tại Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia, bang Philadelphia


Bên bờ sông Potomac…


 Pháo hoa rực rỡ thắp sáng tòa nhà nổi tiếng Empire State trên bầu trời đêm New York


Các màn bắn pháo hoa tưng bừng khép lại ngày Quốc khánh lần thứ 235 của Mỹ và mở ra một tuơng lai với nhiều hi vọng mới cho nền kinh tế số 1 thế giới


 Màn trình diễn pháo hoa được mong đợi nhất trên sông Hudson, New York

Thu Hạnh - Phạm Hải
Ảnh: AFP, Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.