Nỗi lo thịt heo nhiễm melamine ở Trung Quốc

05/07/2011 18:27 GMT+7

(TNO) Nỗi lo ngại về an toàn thực phẩm lại xuất hiện ở Trung Quốc sau khi heo con tại 5 nông trại ở khu vực tây nam nước này được xác nhận đã ăn sữa bột nhiễm melamine, một loại hóa chất dùng để sản xuất nhựa và thuộc da.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, các nông trại nói trên đã sử dụng sữa bột chứa melamine cao hơn 515 lần so với mức cho phép.

Vào năm 2008, sữa bột nhiễm melamine đã giết chết 6 em bé và làm 300.000 người bị sạn thận ở Trung Quốc.

Một người trung niên được cho là đã mua khoảng 6,7 tấn sữa bột chứa melamine với giá rẻ và bán cho những người bán lẻ thức ăn gia súc trong vùng.

Các nông dân cho biết họ đã ngừng cho đàn heo của họ ăn thực phẩm nhiễm bẩn khi chúng có các triệu chứng của bệnh tiêu chảy, nhưng người tiêu dùng đang lo ngại về việc liệu thịt của những con heo này đã được bán ra thị trường hay chưa.

Sau vụ bê bối sữa bột nhiễm melamine năm 2008, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt về sữa bột, nhưng người tiêu dùng tiếp tục tránh mua những sản phẩm sữa nội địa.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.