Chứa chấp người nhập cư lậu, một người Việt ở Mỹ bị phạt tù

05/07/2011 18:21 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ gốc Việt ở bang Mississippi (Mỹ) có thể ngồi tù đến 10 năm khi bị tuyên án vào tuần tới vì tội chứa chấp người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ấn Độ và Mexico.

Hãng tin AP ngày 5.7 dẫn hồ sơ tòa án cho biết, Sheren Nguyen bị phát hiện chở 9 người nhập cư lậu trên một chiếc xe thể thao đa dụng trên xa lộ Interstate 55 ở hạt Pike của bang Mississippi vào ngày 15.12.2010.

Nguyen khai với nhà chức trách rằng bà là người Việt nhập tịch Mỹ. Bà có bằng lái xe được cấp tại Houston, bang Texas, và đang đi về hướng Atlanta cùng với những người nhập cư bất hợp pháp.

Nguyen nhận tội vào ngày 31.3. Người phụ nữ này có thể bị kết án 10 năm tù và bị phạt 250.000 USD khi ra tòa vào ngày 12.7.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.