Đài Loan thử công nghệ tàng hình

04/07/2011 23:59 GMT+7

Báo chí Trung Quốc hôm qua đưa tin lực lượng phòng vệ biển Đài Loan vừa thử nghiệm thành công một loại thiết bị có khả năng phá sóng radar.

Theo đó, một con tàu có tên Hải Dương mang thiết bị này đã chạy thử trên biển trong một khoảng thời gian dài mà không xuất hiện trên màn hình radar. Đây được coi là bước đột phá mới trong công nghệ tàng hình của Đài Loan.

Theo truyền thông Đài Loan hồi tháng 6, thiết bị tàng hình này là công trình nghiên cứu của Viện Nghiên cứu khoa học Trung Sơn, được công bố lần đầu tiên vào năm 2007 tại Triển lãm hàng không Đài Bắc và bắt đầu được chuyển giao cho lực lượng phòng vệ biển Đài Loan từ năm 2011. Theo giới thiệu, hệ thống thiết bị này có trọng lượng nhẹ, với cấu tạo chủ yếu từ các loại sợi hợp kim.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.