Trung Quốc cần kiềm chế ở biển Đông

03/07/2011 00:59 GMT+7

Đó là nội dung chính trong bài xã luận vừa được đăng trên báo Mainichi của Nhật Bản.

Bài xã luận có đoạn: "Việc ngày càng có nhiều va chạm giữa Trung Quốc (TQ) với Việt Nam và Philippines ở biển Đông xuất phát từ sự gia tăng hoạt động trên biển của TQ". Theo bài xã luận, TQ đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng gần Nhật, giữa tuyến hàng hải của các đảo từ Kyushu đến Đài Loan và Philippines cũng như tuyến nối các quần đảo Izu, Ogasawara và đảo Guam của Mỹ. Bài xã luận còn đề cập vụ tàu khảo sát TQ xâm nhập vùng kinh tế đặc quyền thuộc tỉnh Miyagi của Nhật hôm 23.6 dù TQ đã bác bỏ cáo buộc này. "Không thể chấp nhận những hành động này của tàu TQ. Có nhiều lo ngại rằng TQ đang dòm ngó nguồn dầu khí ở biển Hoa Đông và biển Đông nhưng là một nước lớn và là một thành viên thường trực của HĐBA LHQ, TQ phải kiềm chế", bài xã luận viết. Hôm 10.6, báo Yomiuri Shimbun của Nhật cũng đăng bài xã luận với tựa đề: Bắc Kinh phải kiềm chế trên biển. Tờ báo nhận định với những hành động đơn phương gần đây ở biển Đông, TQ đã vi phạm Tuyên bố chung của các bên về ứng xử ở biển Đông (DOC) và nhấn mạnh: "TQ sẽ không bao giờ có được lòng tin của cộng đồng quốc tế nếu họ không làm theo những gì đã nói".

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.