Triệt sản có thưởng

03/07/2011 23:13 GMT+7

Quận Jhunjhunu thuộc bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ đang thực hiện chương trình triệt sản có thưởng. Theo AFP, từ nay đến ngày 30.9, người dân nào đi triệt sản đều được tham gia xổ số với giải nhất là một chiếc xe hơi Tata Nano trị giá 3.000 USD cùng nhiều giải thưởng giá trị khác.

Tata Nano do hãng Tata Motors của Ấn Độ sản xuất và được cho là loại xe hơi rẻ nhất thế giới. “Chúng tôi hy vọng sẽ thu hút được ít nhất 6.000 người đi triệt sản trong vòng 3 tháng tới”, một quan chức y tế địa phương nói với AFP. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia chỉ trích sáng kiến của chính quyền Jhunjhunu chỉ mang tính đối phó nhất thời và về lâu dài có thể ảnh hưởng xấu đến chính sách kế hoạch hóa gia đình quốc gia. Theo dữ liệu hồi tháng 3, dân số Ấn Độ khoảng hơn 1,21 tỉ người và sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành nước đông dân nhất thế giới vào năm 2030.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.