Núi lửa phun trào ở Indonesia

03/07/2011 12:42 GMT+7

(TNO) Hôm nay 3.7, núi lửa Soputan ở đảo Sulawesi của Indonesia đã phun trào tạo ra một cột khói kèm bụi tro cao đến 5.000m, theo AFP.

Núi lửa trên đã "thức giấc" vào 6 giờ 3 phút sáng nay (giờ địa phương) nhưng nhiều người sống tại khu vực dân cư thưa thớt này vẫn chưa sơ tán, ling Kusnadi, một nhà khoa học tại trạm quan sát núi lửa tỉnh Sulawesi nói với AFP.

 
Núi lửa Soputan phun trào tạo cột khói kèm bụi tro cao đến 5.000m trong khi nhiều người dân vẫn chưa di tản - Ảnh: AFP

"Khi núi lửa phun trào sáng nay, không những bắn ra bụi tro nó còn thổi ra khí nóng song vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi miệng núi lửa", ông linh Kusnadi cho hay.

Ông này nói thêm, hiện tại người dân vẫn ở trong vùng an toàn và khu sơ tán có bán kính cách miệng núi lửa 6km đã được chuẩn bị sẵn.

Soputan là một trong những núi lửa hoạt động dữ dội nhất ở đảo Sulawesi, đã bùng phát lần gần đây nhất là vào năm 2008 nhưng không có báo cáo về thương vong.

Indonesia nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi các mảng lục địa va nhau, gây ra động đất và núi lửa thường xuyên.

Đất nước vạn đảo này có 129 núi lửa đang hoạt động, trong đó riêng đảo Java có tới 21 núi lửa.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.