10 năm tù cho kẻ thủ ác

02/07/2011 15:17 GMT+7

(TNO) Ngày 2.7, tại phiên tòa lưu động, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Vũ Đức Thọ (35 tuổi, trú tổ 16, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 10 năm tù về tội “giết người” trong phiên xét xử sơ thẩm.

>> Bắt nhân viên ngân hàng giết cụ bà 74 tuổi

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, bà Nguyễn Thị Được (trú tổ 21, P.Hòa Hiệp Bắc) dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà để thế chấp, vay tiền ngân hàng Kiên Long.

Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng Kiên Long trụ sở P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu là Vũ Đức Thọ đã dùng tiền cá nhân để cho bà Được vay, làm giả giấy tờ của ngân hàng Kiên Long giao cho bà Được.

Sau đó, Thọ dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Được để thế chấp, vay bà Hoàng Thị Thủy (74 tuổi, tạm trú tổ 5, P.Hòa Minh) tổng cộng 4 lần với 161 triệu đồng, lãi suất 5%/tháng.


Vũ Đức Thọ nhận 10 năm tù

Khi Thọ xin vay thêm 120 triệu đồng thì bà Thủy yêu cầu phải trả hết nợ cũ vì bà Thủy không yên tâm về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Được.

Cùng đường, ngày 16.2.2011, Thọ xin bà Thủy trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để Thọ cầm cố nơi khác, lấy tiền về trả cho bà Thủy.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 18.2, Thọ đến nhà bà Thủy mượn thêm 1 triệu đồng với lý do đi tiếp khách, giao dịch đồng thời hẹn sẽ quay lại trả dứt điểm nợ.

Một giờ sau, Thọ quay lại, giấu trong người 1 cây sắt dài 30cm, rộng 4,4 cm. Khi bà Thủy quay lưng mở máy nghe nhạc, Thọ dùng cây sắt đập 2 cái vào đầu bà Thủy khiến bà gục xuống nền nhà.

Thọ kéo bà Thủy qua bếp, lôi vào phòng vệ sinh đập 13 cái liên tiếp vào đầu bà Thủy, khi bà Thủy không còn rên la, cựa quậy thì thôi.

Sau đó, Thọ rửa tay dính máu, dội nước lên người bà Thủy, cất cây sắt vào cốp xe rồi đến chợ Hòa Khánh để mua một bộ quần áo mới.

Thọ tiếp tục đến thôn An Ngãi, xã Hòa Sơn mua chai xăng 1 lít của ông Trần Ngọc Chiến để đốt quần áo dính máu ở nghĩa trang xã Hòa Sơn, mặc quần áo mới.

Cây sắt gây án Thọ giấu ở cống thoát nước đường số 5 KCN Hòa Khánh rồi về nhà thay đồng phục ngân hàng Kiên Long để đi làm.

Sau khi Thọ đi, bà Thủy tỉnh lại và gọi cho con gái đưa đi cấp cứu với 4 vết thương ở trán, 8 vết thương ở vùng chẩm, 3 vết thương ở tay thương tích 12%.

Ngoài 10 năm tù về tội giết người, Vũ Đức Thọ còn bị buộc bồi thường cho bà Thủy 32,2 triệu đồng. Trước đó, vợ của Thọ đã bồi thường cho bà Thủy số tiền tương đương.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.