Hai người Việt trộm phụ tùng xe xúc ở Singapore

01/07/2011 23:39 GMT+7

Tòa án Singapore hôm qua xét xử hai người Việt Nam lấy cắp bảng mạch điện trị giá khoảng 10.000 SGD (gần 170 triệu đồng) của một xe xúc đất vào đêm 27.6 tại một công trường xây dựng ở khu Aljunied. Hai người này cũng bị cáo buộc đánh cắp hàng chục thiết bị khác từ nhiều xe xúc đất và chuẩn bị đưa về VN.

Lực lượng cảnh sát Singapore (SPF) cho Thanh Niên hay Phạm Quang Hạnh, 35 tuổi, và Trịnh Hữu Chính, 43 tuổi, bị bắt hôm 29.6 tại sân bay Changi khi họ sắp sửa làm thủ tục gửi hành lý lên chuyến bay về Hà Nội. SPF cũng cho biết trong vòng vài tuần qua, có 11 vụ báo mất trộm phụ tùng xe xúc đỗ qua đêm ở các công trường xây dựng.

Sau quá trình điều tra, SPF đã xác định được nghi phạm và thời điểm họ sẽ rời Singapore. Hành lý của 2 nghi phạm gồm 2 va-li, mỗi cái nặng chừng 20 kg. Bên trong gồm 6 thiết bị điều khiển, 2 cuộn từ, 11 thiết bị cảm ứng, 3 bơm thủy lực, 2 đồng hồ và 4 thiết bị đấu nối, với tổng trị giá trên 100.000 SGD. SPF cho rằng 2 người này thuộc một băng nhóm trộm cắp nước ngoài và còn rất nhiều băng tương tự. Hành vi của họ thuộc nhóm tội “trộm cắp với ý đồ thông thường” của Luật Hình sự Singapore với mức án tối đa 3 năm tù giam và/hoặc bị phạt tối đa 10.000 SGD.

Trong phiên xử hôm 1.7, tòa án quyết định tạm giam hai người này tại Sở cảnh sát Tanglin để điều tra tiếp. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 8.7.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.