Y án đối với hiệu trưởng mua dâm học trò

29/06/2011 00:05 GMT+7

Hôm qua 28.6, tại tỉnh Hà Giang, HĐXX TAND tối cao đã quyết định tuyên phạt y án sơ thẩm đối với bị cáo Sầm Đức Xương (nguyên Hiệu trưởng trường THPT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) về tội mua dâm người chưa thành niên. Cũng như các phiên xét xử trước đây, phiên tòa được xử kín, chỉ có người có quyền lợi liên quan mới được vào.

Tại phiên xét xử này, hai luật sư bào chữa cho ông Xương là Đinh Thế Hùng và Nguyễn Đình Xuân đều thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội đã đề nghị HĐXX xem xét một số vấn đề như: Vụ án này có nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng, chỉ dựa vào lời khai một chiều. Tuy nhiên, HĐXX đã bỏ qua các đề nghị luật sư và tập trung làm rõ hành vi phạm tội của Sầm Đức Xương qua các lời khai của học sinh từng bị cho là bán dâm cho Xương.

Ông Sầm Đức Xương năm nay 54 tuổi, đã bị TAND tỉnh Hà Giang tuyên phạt 9 năm tù giam về tội danh nói trên vào hồi tháng 3 năm nay với các cáo buộc, trong khoảng thời gian từ tháng 7.2008 đến tháng 8.2009 đã 12 lần mua dâm học sinh của mình.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.