Nông dân khốn khổ vì lúa không có nhân gạo

27/06/2011 01:30 GMT+7

Ngày 26.6, ông Trần Văn Tự, Chủ tịch UBND H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, trong quá trình thu hoạch vụ lúa chiêm xuân 2011, nông dân xã Tân Văn và thị trấn Đinh Văn (Lâm Hà) phát hiện giống lúa PC 10 không có nhân gạo (hạt lép).

Thống kê sơ bộ, có trên 63 ha lúa PC 10 bị hạt lép, gây thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng cho gần 300 hộ. Giống lúa này do Công ty CP giống cây trồng Nha Hố (H.Ninh Sơn, Ninh Thuận) cung cấp cho bà con nông dân trong nhiều năm qua, nhưng năm nay mới xảy ra tình trạng hạt lép.

Đại diện đơn vị cung cấp giống nêu nguyên nhân là do lúa trổ đúng lúc thời tiết xấu nên bị lép; nhưng thực tế có những giống lúa khác như Hương Thơm, Khang Dân được gieo cấy cùng thời điểm trên một cánh đồng vẫn cho năng suất bình thường. Ông Tự cho biết huyện đã cử đoàn công tác làm việc với đơn vị cung cấp giống và đề nghị họ hỗ trợ cho bà con nông dân.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.