Nguyên Tổng giám đốc PMU 18 tiếp tục hầu tòa

27/06/2011 01:30 GMT+7

Theo dự kiến, hôm nay 27.6, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Tiến Dũng (nguyên Tổng giám đốc PMU18) và 8 đồng phạm khác trong vụ án tham ô xảy ra tại dự án cầu Bãi Cháy - Quảng Ninh.

Tại phiên tòa này, có 8/9 bị cáo sẽ bị xét xử về tội “tham ô tài sản”, gồm: Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Vũ Nam (nguyên Trưởng phòng triển khai dự án 6 - PID6), Nguyễn Công Dũng (chuyên viên PID6), Nghiêm Phú Sơn (Phó phòng PID6), Lê Minh Giang (Phó phòng PID5), Nguyễn Hữu Minh (kỹ sư Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, Giám đốc điều hành gói thầu BC1 tại dự án cầu Bãi Cháy), Nguyễn Hữu Long (Giám đốc điều hành gói thầu BC3), Trần Đức Hùng (chánh văn phòng tư vấn, dự án cầu Bãi Cháy). Riêng bị cáo Đỗ Kim Quý (nguyên Phó tổng giám đốc PMU 18) bị xét xử về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đây là vụ án thứ 3, Bùi Tiến Dũng bị xem xét trách nhiệm hình sự trong thời gian làm Tổng giám đốc PMU 18.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.