Đấu thầu cung ứng thuốc vào bệnh viện

27/06/2011 01:20 GMT+7

Bộ Y tế đã hoàn tất dự thảo lần cuối thông tư liên tịch mới thay thế Thông tư 10 về “Hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế”. Điểm mới đáng lưu ý của dự thảo này là Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tham gia quá trình thẩm định các gói thầu thuốc cũng như lựa chọn các loại thuốc trong điều trị.

Theo BHXH Việt Nam, tiền chi cho thuốc chiếm đến 60% tổng thanh toán khám chữa bệnh (trong năm 2010, Quỹ BHYT tổng chi hơn 19.000 tỉ đồng cho khám chữa bệnh BHYT). Thời gian qua, vẫn còn tình trạng cùng một thuốc nhưng giá cung ứng khác nhau vào các bệnh viện; thuốc trúng thầu giá cao hơn thuốc bán tại nhà thuốc bên ngoài bệnh viện; một số thuốc hỗ trợ điều trị trúng thầu với giá rất cao; có các thuốc cùng hoạt chất nhưng giá chênh lệch nhiều lần. 

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.