Bệnh viện dầu khí Dung Quất đi vào hoạt động

27/06/2011 14:36 GMT+7

(TNO) Sáng 27.6, tại Khu đô thị mới Vạn Tường (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Công ty CP Bệnh viện dầu khí Việt Nam (PVH) đã chính thức ra mắt và đưa Bệnh viện dầu khí Dung Quất đi vào hoạt động (ảnh).

Bệnh viện dầu khí Dung Quất có quy mô 100 giường bệnh gồm 9 khoa. Bệnh viện này do tỉnh Quảng Ngãi bàn giao cho Tập đoàn Dầu khí quản lý, điều hành nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho chuyên gia, kỹ sư, công nhân và người dân tại Khu kinh tế Dung Quất.

 

Tại buổi lễ ra mắt, PVH đã ký các thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện phụ sản T.Ư để tư vấn, cung cấp các dịch vụ y tế; ký hợp đồng khám chữa bệnh cho người lao động làm việc tại các đơn vị dầu khí đang sản xuất, kinh doanh tại Quảng Ngãi.

Dịp này, PVH cũng đã trao tặng 2 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ cho việc khám chữa bệnh cho các gia đình có công với cách mạng và người nghèo trong tỉnh.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.