Mưa giông, 1 người chết, 1 tàu cá bị chìm

24/06/2011 13:59 GMT+7

(TNO) Từ chiều tối 23.6 đến sáng nay 24.6, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa trung bình từ 80mm - 200mm, cá biệt có nơi lên đến 300mm.

>> Lốc thổi bay hơn 1.000 nóc nhà
>> Bão số 2 hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng
>> Mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
>> Bão số 2 cách Móng Cái 450 km
>> Xuất hiện bão “đôi”, miền Bắc mưa lớn
>> Bão số 2 mạnh cấp 8, giật cấp 9, 10
>> Bão số 2 mạnh cấp 8 trên biển Đông

Mưa giông lớn kèm sét đã làm chị Nguyễn Thị Vân (45 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Niên Ổn, xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc bị thiệt mạng.

Người nhà nạn nhân cho biết, trong lúc tránh mưa giông chị Vân đã bị sét đánh chết. Mãi đến 18 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Vào khoảng 4 giờ sáng 24.6, trên đường vào đất liền tránh bão (cách đất liền khoảng 11 hải lý), do sóng to, gió lớn, tàu cá TH - 90712 của ông Hoàng Văn Vưởng làm chủ tàu cùng 7 ngư dân ngụ tại thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đã bị sóng đánh chìm.

Rất may toàn bộ thuyền viên trên tàu đều được ứng cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người.

Thiệt hại về vật chất ước tính lên tới trên 600 triệu đồng.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.