Động đất mạnh ngoài khơi Nhật Bản

24/06/2011 02:22 GMT+7

Hôm qua, khoảng 8.000 hộ dân ở tỉnh Iwate của Nhật Bản nhận lệnh di tản sau khi một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter xảy ra ở vùng biển đông bắc nước này khiến chính quyền phải ra cảnh báo sóng thần.

Theo AFP, động đất xảy ra lúc 6 giờ 51 sáng qua (giờ địa phương) với tâm chấn ở độ sâu 20 km, cách bờ biển Iwate khoảng 50 km về phía đông. Tuy nhiên, đến chiều qua, giới hữu trách không ghi nhận cơn sóng bất thường nào và cảnh báo được gỡ bỏ, theo Đài truyền hình NHK.

Cũng hôm qua, Chính phủ Nhật cho hay quá trình xử lý nước nhiễm xạ ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đang tiến triển tốt. Theo AFP, các công nhân đang làm việc cật lực để lọc tẩy phóng xạ khỏi 100.000 tấn nước tù đọng vì Nhật sắp bước vào mùa mưa, gây nguy cơ nước nhiễm xạ tràn ra biển. 

Trong khi đó, tờ Telegraph dẫn thông tin từ các tổ chức bảo vệ môi trường cảnh báo hàng triệu tấn rác phát sinh sau thảm họa động đất/sóng thần hồi tháng 3 ở Nhật đang đe dọa nghiêm trọng tàu bè và môi trường ở Thái Bình Dương. Khối rác bao gồm xác tàu, xe hơi, xà bần... đang di chuyển với tốc độ từ 8-16 km/ngày về hướng bắc Thái Bình Dương.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.