Ba tàu cá bị đánh chìm, 1 người mất tích

24/06/2011 09:18 GMT+7

(TNO) Báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) tỉnh Nghệ An sáng nay 24.6 cho biết, trên đường vào bờ để tránh bão số 2 vào chiều tối 23.6, đã có 3 tàu cá bị sóng đánh chìm khiến 1 ngư dân mất tích.

>> Lốc thổi bay hơn 1.000 nóc nhà
>> Bão số 2 hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng
>> Mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
>> Bão số 2 cách Móng Cái 450 km
>> Xuất hiện bão “đôi”, miền Bắc mưa lớn
>> Bão số 2 mạnh cấp 8, giật cấp 9, 10
>> Bão số 2 mạnh cấp 8 trên biển Đông

Trong đó, tàu cá số hiệu NA-92037TS do ông Nguyễn Do Thái ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu làm thuyền trưởng khi về đến khu vực Hòn Nôm cách đất liền khoảng 2 hải lý thì bị sóng đánh chìm, 8 ngư dân trên tàu đã được tàu bạn đến cứu sống.


 Nhiều tàu thuyền ở Nghệ An sáng nay đã về đến bờ neo đậu để tránh bão số 2

Cũng tại vị trí này, tàu NA-92036 TS của ông Thái Bá Đông, ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu cùng 2 người khác cũng bị sóng đánh chìm và cả ba người đã bơi được vào bờ.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tàu NA-0895TS của ông Nguyễn Văn Quế, ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc cùng 3 ngư dân khi còn cách đảo ngư khoảng nửa hải lý cũng bị sóng đánh chìm và được thủy thủ trên tàu Petroly Mech II cũng đang trên đường vào tránh bão cứu được 3 người, riêng ông Nguyễn Văn Quế (51 tuổi) bị mất tích.

 * Khoảng 17 giờ 30 phút chiều 23.6, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn đã quét qua huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hệ thống điện tê liệt hoàn toàn do một số cột điện bị gãy đổ.

Đường sắt Bắc - Nam cũng bị ách tắc nhiều giờ do cây đổ vắt ngang lên đường ray.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.