Rà soát việc quảng cáo bán hàng trên truyền hình

23/06/2011 00:18 GMT+7

Ngày 22.6, ông Đào Kim Phú, Trưởng đại diện Cục Quản lý phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử phía Nam (Bộ Thông tin - Truyền thông), cho biết, sau khi nhận được thông tin từ báo chí phản ánh về việc Công ty CP mua sắm Hạnh Phúc (đơn vị bán hàng qua truyền hình thường được biết đến với tên gọi Happy Shopping - Báo Thanh Niên đã từng phản ánh nhiều sai phạm trong loạt bài Những kiểu rao hàng “ớn lạnh” trên truyền hình đăng từ ngày 24.2.2011 - 4.3.2011), bị xử lý vi phạm về các hành vi nhập khẩu và bán hàng giả, hàng nhập lậu...

Cục đã chỉ đạo các đài phát thanh - truyền hình kiểm tra, rà soát các mẫu quảng cáo các sản phẩm liên quan đến công ty trên; báo cáo về Cục ngay trong tháng 6.2011. “Trường hợp phát hiện đài nào vi phạm trong quá trình tiếp nhận, phát sóng quảng cáo, thì Cục sẽ đề nghị xử lý theo quy định”, ông Phú nói.

Trước đó, Công ty CP mua sắm Hạnh Phúc (trụ sở nằm trên đường Thống Nhất, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã bị UBND TPHCM ra quyết định xử phạt hành chính 451,5 triệu đồng do hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh.

Minh Nam - Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.