Nguyên Giám đốc Công ty XSKT Bình Dương lãnh án

23/06/2011 00:23 GMT+7

Sau 5 ngày xét xử, chiều 22.6, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ “cố ý làm trái...” đối với Vũ Hoàng Châu (nguyên Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Bình Dương) và Lê Hoàng An (nguyên Phó phòng Kế toán) đã bước vào phần tuyên án.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu 8 năm 6 tháng tù giam, Lê Hoàng An 2 năm tù cho hưởng án treo. Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc bị cáo Châu phải bồi thường, nộp vào ngân sách hơn 2 tỉ đồng về gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng, trong quá trình sang nhượng công trình nhà xưởng từ Công ty CP Tấn Lợi và xây dựng trung tâm thương mại (tại TX Thủ Dầu Một), ông Châu đã cố ý làm trái, gây thất thoát của nhà nước hàng tỉ đồng. Ngoài ra, ông còn bao che hành vi làm giả vé số để lãnh thưởng hàng chục triệu đồng của bị cáo Lê Hoàng An.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.