Nga sẽ cho "nghỉ hưu" các máy bay thời Liên Xô

23/06/2011 20:37 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 23.6 cho biết, ông muốn các máy bay được đóng từ thời Liên Xô tương tự như chiếc vừa gặp nạn đầu tuần này “về hưu” ngay từ năm tới, theo hãng tin AP.

Hôm 20.6, chiếc Tu-134 31 năm tuổi của hãng RusAir xuất phát từ thủ đô Moscow đã bị rơi trong sương mù dày đặc khi hạ cánh xuống sân bay thành phố Petrozavodsk ở miền bắc Nga, khiến 45 người thiệt mạng. Có 7 người may mắn sống sót.

 

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Reuters

Tổng thống Medvedev nói rằng có thể máy bay rơi do lỗi của phi công, nhưng nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng ông đã ra lệnh cho Bộ trưởng Giao thông vận tải nước này chuẩn bị cho việc “dừng cuộc chơi” toàn bộ máy bay Tu-134.

Giới chức Nga trước đó có đề cập đến việc ngừng sử dụng những máy bay già cỗi này, nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.

Loại máy bay 2 động cơ Tu-134, cùng với dòng có kích cỡ lớn hơn là Tu-154, là sản phẩm của ngành hàng không dân sự Liên Xô kể từ những năm 60 của thế kỷ trước, với hơn 800 chiếc được chế tạo.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.