Dịch ban đỏ biến chủng ở Hồng Kông

23/06/2011 22:47 GMT+7

Đến hôm qua, số ca ban đỏ ở Hồng Kông đã tăng lên 494 trường hợp, khiến chính quyền phải ra cảnh báo về một đợt bùng phát dịch bệnh.

Giới chức y tế Hồng Kông hôm 22.6 cũng xác nhận một bé trai 5 tuổi đã chết vì ban đỏ và đây là ca tử vong thứ hai trong năm nay. Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Sở Y tế Hồng Kông cho hay bé trai nói trên được đưa đến Bệnh viện Princess Margaret hôm 19.6 trong tình trạng sốt cao và qua đời hôm 21.6.

“Kết quả xét nghiệm xác nhận nạn nhân tử vong vì ban đỏ”, một phát ngôn viên của Sở Y tế nói. Hồi tháng trước, một bé gái 7 tuổi đã trở thành nạn nhân đầu tiên tử vong vì dịch bệnh. Các chuyên gia thuộc Đại học Hồng Kông cho hay thủ phạm gây ra đợt bùng phát ban đỏ lần này là một dòng vi khuẩn biến đổi gien có khả năng chống thuốc kháng sinh cao hơn từ 2-6 lần và lây lan nhanh hơn các dòng trước đó. Ngoài ra, cũng đã xuất hiện gần 9.000 trường hợp ban đỏ ở Trung Quốc đại lục và 49 ca ở Macau từ đầu năm đến nay, theo tờ The Standard.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.