Chìm 2 tàu, 1 thuyền viên mất tích

23/06/2011 00:15 GMT+7

Chiều 22.6, trung úy Trần Văn Khởi, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Sông Đốc (Cà Mau), cho biết đang tiếp tục liên lạc với ngư dân trên biển tổ chức tìm kiếm nạn nhân Hồ Phí Hải (SN 1982), thuyền viên của tàu cá CM: 91304 TS bị sóng đánh chìm vào ngày 19.6.

Theo tường trình của Dương Hoàng Tâm (SN 1982) thuyền trưởng tàu CM: 91304 TS, vào khoảng 22 giờ ngày 19.6, khi tàu đang hoạt động trên vùng biển cách đảo Hòn Chuối khoảng 15 hải lý về hướng tây bắc thì bị sóng đánh chìm, cả 8 người trên tàu bị trôi dạt trên biển; sau đó được 1 tàu khác phát hiện cứu được 7 người, còn Hồ Phí Hải bị mất tích; đến chiều 22.6 vẫn chưa tìm thấy.

Cùng thời gian trên, tại khu vực đảo Hòn Chuối, tàu cá của ông Dương Văn Sanh (ngụ P.2, TX Gò Công Đông, Tiền Giang) cũng bị sóng đánh chìm. Đồn biên phòng Hòn Chuối phối hợp với ngư dân cứu vớt kịp thời 5 người bị nạn đưa lên đảo. Tàu của ông Sanh đã được trục vớt và đưa vào cửa biển Sông Đốc ngày 21.6.

Lê Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.