Tăng án vụ đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán

22/06/2011 23:45 GMT+7

Ngày 22.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao chấp nhận kháng nghị tăng án đối với Trịnh Thị Trinh (52 tuổi) 8 năm tù (sơ thẩm 6 năm tù), Huỳnh Thị Nhuần (52 tuổi) 7 năm tù (sơ thẩm 5 năm tù) và Hồ Thanh Phong (25 tuổi) 5 năm tù (sơ thẩm 4 năm tù). Y án đối với Nguyễn Thị Thu Xí (49 tuổi, mẹ của Phong, cả 4 bị cáo ngụ tỉnh Tây Ninh) 10 năm tù về tội “mua bán người”.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo bồi thường cho 3 bị hại thêm số tiền thu nhập bị mất trong thời gian bị đưa sang Trung Quốc bán.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Từ tháng 6.2009, Xí thường sang Trung Quốc để mua bán mỹ phẩm và quen biết với một người tên Bùi Thị Hồng và Thanh (không rõ lai lịch). Hồng, Thanh nhờ Xí về Việt Nam tìm kiếm, dụ dỗ và tuyển chọn các cô gái đưa sang Trung Quốc để gả bán cho đàn ông Trung Quốc. Mỗi trường hợp, Hồng trả tiền công cho Xí 5.000 nhân dân tệ. Sau đó, Xí về Việt Nam bàn bạc với Trinh, Nhuần tìm kiếm, dụ dỗ các cô gái với giá tiền công 1 triệu đồng/người, còn Phong dẫn các cô gái đi làm hộ chiếu và đưa ra Móng Cái giao cho Xí. Tính đến ngày bị bắt, Trinh, Nhuần, Xí đã dụ dỗ được 10 phụ nữ để giao cho Hồng, thu lợi 62.500.000 đồng.

Ngoài ra, Trinh còn tự đưa 4 phụ nữ khác sang Trung Quốc để giao cho Hồng hưởng lợi 10 triệu đồng.

Ngày 26.5.2010, khi Xí đang làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất để đưa 3 cô gái ra Hà Nội, chuẩn bị đưa sang Trung Quốc thì bị bắt giữ.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.