Ồ ạt phá rừng keo lấy đất trồng sắn

22/06/2011 23:48 GMT+7

Hiện nay trên địa bàn H.Sông Hinh (Phú Yên) xuất hiện tình trạng người dân khai thác ồ ạt rừng cây keo để lấy đất trồng sắn (mì).


Người dân khai thác cây keo để lấy đất trồng sắn 

Theo người dân, do giá bán keo từ 4 năm tuổi trở lên chỉ từ 20-24 triệu đồng/ha, người trồng keo bị lỗ; trong khi giá thu mua sắn như hiện nay, nếu đầu tư tốt thì 1 ha cho thu nhập trên 20 triệu đồng/năm. Bởi vậy người dân đã đốn hạ hàng trăm ha cây keo, bán đổ bán tháo để lấy đất trồng sắn.

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.