Hoãn phiên tòa xét xử vụ mua bán ma túy, vũ khí xuyên quốc gia

22/06/2011 00:26 GMT+7

Ngày 21.6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tấn Duy, Lê Hoàng Hội, Nguyễn Văn Binh cùng 12 đồng phạm bị truy tố về các tội “mua bán trái phép chất ma túy”, “mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” từ Campuchia về Việt Nam.

Ngay trong phần thủ tục, luật sư trình HĐXX giấy xác nhận của Lãnh sự quán Campuchia và hộ chiếu xác nhận Nguyễn Văn Binh là người mang quốc tịch Campuchia. Do xuất hiện tình tiết mới này nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để trả hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Duy nguyên là chiến sĩ bảo vệ trại giam Xuyên Mộc, Bộ Công an. Sau khi ra quân năm 1994, Duy quay trở lại trại Xuyên Mộc móc nối tổ chức cho Lê Hoàng Hội, đang thi hành bản án 15 năm tù về tội “cướp tài sản”, trốn trại. Sau đó, cả hai vượt biên sang Campuchia. Tại đây, Duy móc nối với Nguyễn Văn Binh (ở Campuchia) mua hàng chục bánh heroin, 250 gr "hàng đá", 1.300 viên ma túy tổng hợp. Từ 2006, Hội cũng gia nhập đường dây này mua của Binh khoảng 11 bánh heroin, Duy 5 bánh và một số ma túy tổng hợp vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ tại TP.HCM và Vũng Tàu.

Ngoài ra, các đối tượng trong vụ án này còn thừa nhận trong quá trình mua bán ma túy đã sang Campuchia mua ba khẩu súng K59 mang theo bên mình để phòng thân.

Từ ngày 22.7.2007 đến 21.8.2008, cơ quan chức năng lần lượt bắt Duy, Hội và Binh cùng 12 đồng phạm, xóa sổ đường dây phạm tội đặc biệt nghiêm trọng này.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.