Đề nghị tước danh hiệu CAND đối với thiếu úy đánh cháu bé 11 tuổi nhập viện

22/06/2011 23:43 GMT+7

Hôm qua 22.6, thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết, ngày 19.6, Hội đồng kỷ luật của Công an TP Huế (HĐKL) đã họp và thống nhất đề nghị Giám đốc Công an tỉnh thi hành kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân đối với thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang (cảnh sát khu vực 5, Công an P.Thủy Xuân, người xử lý vụ việc và đã đánh cháu Ngô Đình Phát, 11 tuổi, phải nhập viện); HĐKL cũng thống nhất đề nghị cách chức đối với trung tá Nguyễn Ánh, Phó trưởng Công an P.Thủy Xuân, vì với trách nhiệm chỉ huy có mặt tại cơ quan nhưng đã để xảy ra vụ việc.

Được biết, sau gần một tuần điều trị tại Bệnh viện GTVT Huế, cháu Phát đã xuất viện. Trong quá trình cháu Phát điều trị, Công an TP Huế và P.Thủy Xuân đã kịp thời đến xin lỗi, thăm hỏi và hỗ trợ tiền thuốc thang cho cháu.

Anh Ngô Đình Chung, bố cháu Phát cho biết: “Các anh ở Công an TP Huế và công an phường đã rất có trách nhiệm với cháu, gia đình cũng thấy thỏa đáng, không khiếu nại thắc mắc gì”.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.