Chi trả dịch vụ môi trường rừng cho người dân

22/06/2011 23:40 GMT+7

Ngày 22.6, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết các nhóm hộ, hộ gia đình trên địa bàn xã Mà Cooih (huyện miền núi cao Đông Giang) đã nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng sau 1 năm thực hiện sẽ được nhận tiền trong giai đoạn 2011-2014.

Đây là địa phương triển khai thí điểm phương án thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Quảng Nam, với 7.350 ha đất rừng giao cho các cá nhân, hộ gia đình, đơn vị... trong tổng số gần 15.000 ha rừng và đất lâm nghiệp.

Liên quan đến chương trình này, tỉnh Quảng Nam vừa mở hội thảo xác định phương án thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, theo đó ngoài việc sẽ triển khai đồng loạt cho các địa điểm khác còn ưu tiên triển khai ở các lưu vực sông do các công trình thủy điện làm mất khá nhiều diện tích rừng.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.