Nhanh nhảu đoảng?

21/06/2011 11:16 GMT+7

Tưởng những tờ tiền mệnh giá 20 bảng Anh mà mình đang có là tiền giả, nên một doanh nhân ở đảo Lewis - phía tây Scotland - đã vô tư xé nát chúng với ý thức nhằm ngăn chặn nạn lưu hành tiền giả.

Trước đó, doanh nhân này mang số tiền trên đến một chi nhánh ngân hàng Scotland trên đảo Lewis để gửi thì nhân viên giao dịch nghi ngờ chúng là giả mạo. Sau đó, các chuyên gia của Cơ quan Điều tra tội phạm có tổ chức xác nhận lại những tờ tiền trên hoàn toàn là thật.

Tiếc rằng, thông báo này được đưa ra quá muộn.

Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.