Đà Nẵng: Nhiều TS bỏ thi Ngoại ngữ

21/06/2011 17:38 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 21.6, các thí sinh (TS) tại Đà Nẵng dự thi môn Ngoại ngữ (môn phụ, để tính điểm cộng cho TS) với thời gian 90 phút.

>> Thi vào lớp 10 THPT tại Đà Nẵng: Nhiều thí sinh trật “tủ” môn Văn

Có 13 TS không dự thi môn Ngoại ngữ. Như vậy, đến chiều ngày 21.6, tổng cộng có 135 TS bỏ thi không lý do.

Hầu hết các TS đều cho rằng đề Ngoại ngữ (Anh văn) rất khó làm đúng 100% và dễ xảy ra sai sót trong quá trình làm bài.

 

 

“Em hoàn thiện 100% bài thi, nhưng sợ những sai sót nhỏ dễ dẫn đến mất điểm cả câu. Các bạn khác trong phòng thi cũng vậy”, TS Nguyễn Thanh Hào, hội đồng thi (HĐT) Trần Phú cho biết.

“Không bạn nào dám ra sớm vì rất nhiều bạn sau khi làm xong, dò lại bài thì phát hiện sai sót rất nhiều, nên phải đợi trống đánh hết giờ, tụi em mới dám nộp bài thi”, TS Nguyễn Trâm Anh, HĐT Phan Châu Trinh chia sẻ.

Tuy nhiều TS làm bài Ngoại ngữ không tốt, nhưng tâm trạng của các em khi rời phòng thi khá bình thản, vì môn Ngoại ngữ chỉ là môn phụ tính điểm. “Có thêm điểm cộng cũng tốt, nhưng em tự tin ở 2 môn Văn và Toán nên cũng không bận tâm, dồn sức nhiều cho môn Ngoại ngữ”, TS Ngọc Ánh, học sinh trường THCS Trưng Vương tự tin nói.

Không có TS nào vi phạm quy chế thi trong 2 môn thi đầu. Ngày mai, 22.6, các TS sẽ tiếp tục dự thi môn Toán.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.