Cú xả nước trị giá 28.000 USD

21/06/2011 23:24 GMT+7

Giới chức Portland, thành phố lớn nhất bang Oregon của Mỹ, đang bị chỉ trích là “sạch sẽ thái quá”, gây lãng phí lớn. Theo AP hôm qua, sau khi máy quay an ninh ghi lại hình ảnh một thanh niên tè bậy vào hồ chứa nước của thành phố, giới hữu trách Portland quyết định xả bỏ 30 triệu lít nước, trị giá khoảng 28.000 USD.

Hành động bị đánh giá là quá tay của Portland vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều tổ chức và cơ quan bộ ngành dù chính quyền thành phố một mực tuyên bố họ không muốn người dân uống nước dơ. Tuy nhiên, phía cơ quan y tế cộng đồng khẳng định nước tiểu hoàn toàn vô trùng nếu xuất phát từ người khỏe mạnh, đó là chưa kể nó được pha loãng trong cả chục triệu lít nước trong hồ. Một số người dân tại Portland thì trách chính quyền quá đáng vì hồ chứa không ít lần nhiễm bẩn do chất thải của các sinh vật như vịt hay chim. Thậm chí đôi lần có người còn té xuống hồ chết đuối.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.