Nhà lưu niệm Trịnh Công Sơn và Nhà lưu niệm văn nghệ sĩ

18/06/2011 19:40 GMT+7

Vừa qua, ông Ngô Hòa - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có cuộc họp với Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật (VHNT), UBND TP Huế và các ngành liên quan về việc xúc tiến đề án xây dựng Nhà lưu niệm Trịnh Công Sơn và Nhà lưu niệm văn nghệ sĩ Thừa Thiên - Huế.

Nhạc sĩ Lê Phùng - Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp Các hội VHNT tỉnh, cho biết: về Nhà lưu niệm Trịnh Công Sơn, ông Ngô Hòa yêu cầu Liên hiệp Các hội VHNT và gia đình cố nhạc sĩ cần bàn bạc, thống nhất thêm một số nội dung để hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh quyết định. Về Nhà lưu niệm văn nghệ sĩ Thừa Thiên - Huế, đa số thành viên dự họp đều thống nhất phương án sử dụng căn nhà số 26 Lê Lợi, TP Huế (trụ sở Liên hiệp Các hội VHNT Thừa Thiên - Huế hiện nay) có nghiên cứu mở rộng thêm quy mô cho phù hợp để xây dựng.

Ngoài ra, Liên hiệp Các hội VHNT tỉnh còn kiến nghị lãnh đạo tỉnh sớm có chủ trương, lựa chọn địa điểm thích hợp để xây dựng Bảo tàng Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế, nhằm phục vụ công tác trưng bày, giới thiệu tác phẩm và tôn vinh các nghệ sĩ lớn của Thừa Thiên - Huế qua các thời kỳ.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.