An Giang xây dựng sân bay

16/06/2011 00:08 GMT+7

Ngày 15.6, ông Huỳnh Thế Năng, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng sân bay An Giang tại xã Cần Đăng, H.Châu Thành với tổng kinh phí hơn 3.417 tỉ đồng.

Dự án được chia làm hai giai đoạn: từ nay đến năm 2020 và từ 2020 đến 2030; tổng diện tích xây dựng hơn 235 ha. Đến năm 2020, sân bay An Giang có một đường hạ cất cánh dài 1.850m, rộng 45m, có khả năng tiếp nhận máy bay ATR72 và tương đương. Sau năm 2020, sân bay được năng cấp có khả năng tiếp nhận máy bay Airbus A321 và các loại tương đương.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.