Protein ở phổi giúp đoán bệnh tim

14/06/2011 11:49 GMT+7

Một xét nghiệm mới nhằm đánh giá tổn thương ở phổi cũng có thể giúp dự đoán được nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ cũng như tử vong do các nguyên nhân tim mạch. Đây là kết quả nghiên cứu được các nhà khoa học Canada thực hiện, vừa đăng trên Tạp chí Tim Mạch Châu u.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu sức khỏe trên 800 bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành. Kết quả cho thấy những bệnh nhân có nồng độ SP-D (Surfactant Protein-D) cao sẽ tăng gấp bốn lần nguy cơ tử vong do bệnh lý tim mạch. Được biết, SP-D thường tăng để đáp ứng lại tình trạng tổn thương phổi do hút thuốc lá, ô nhiễm không khí... mà những nguyên nhân này có thể đóng vai trò gián tiếp trong các bệnh lý tim mạch.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.