96 cán bộ, đảng viên dùng bằng tốt nghiệp THPT giả

14/06/2011 01:26 GMT+7

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, qua thời gian xác minh, đến nay đã có kết luận về việc 96 cán bộ, đảng viên của 2 huyện An Phú và Thoại Sơn dùng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Hầu hết các cá nhân này đều khai đã tham gia các kỳ thi tốt nghiệp hệ bổ túc tại các hội đồng thi TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và cả An Giang. Tuy nhiên, thực tế các hội đồng thi trên đều không có thật.

Trong số 96 cán bộ, đảng viên vi phạm, huyện An Phú có 52 trường hợp, Thoại Sơn 44. Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn đã ký quyết định kỷ luật 16/44 người. Trong số này có 4 đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền, 12 cán bộ còn lại đều là lãnh đạo hoặc giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn trong huyện, bị cắt hết các chức vụ trong Đảng và cho thôi giữ chức vụ chính quyền. Những trường hợp còn lại đang được xem xét, xử lý.

Bảo Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.