Ông Gaddafi chơi cờ giữa tiếng bom

13/06/2011 23:39 GMT+7

Từ ngày 12.6 đến hôm qua, NATO tiếp tục tăng cường không kích thủ đô Tripoli của Libya trong khi giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng chống đối vẫn diễn ra ác liệt.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi không có vẻ gì nao núng khi Đài truyền hình nhà nước Libya hôm 12.6 phát hình ảnh ông này bình thản ngồi đánh cờ với Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua quốc tế (FIDE) Kirsan Ilyumzhinov. Interfax dẫn lời ông Ilyumzhinov cho hay trong lúc chơi cờ, ông Gaddafi khẳng định sẽ không rời khỏi đất nước. Chủ tịch FIDE cũng tiết lộ ông đấu hòa với lãnh đạo Libya.


Nhà lãnh đạo Gaddafi (phải) đấu cờ với ông Ilyumzhinov - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, báo Politico của Mỹ loan tin ông Gaddafi đã viết một lá thư gửi quốc hội nước này, kêu gọi họ xúc tiến việc thảo luận một thỏa thuận ngừng bắn, tài trợ cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và tăng cường liên lạc giữa các bên tại Libya. Mỹ đã xác nhận về bức thư trong khi chính quyền Libya chưa lên tiếng về thông tin này.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.