Đức: 100 bệnh nhân E.coli cần phải thay thận

13/06/2011 19:35 GMT+7

(TNO) Một chuyên gia y tế Đức cảnh báo khoảng 100 bệnh nhân nhiễm khuẩn E.coli ở nước này cần thay thận hoặc phải lọc thận bằng máy suốt đời.

Các nhà khoa học của Chính phủ Đức cuối tuần qua tuyên bố tìm thấy vi khuẩn Enterohemorrhagic E. coli (EHEC), thủ phạm làm thiệt mạng 35 người ở nhiều nước và gây ra một cuộc khủng hoảng tại Đức, trên giá đỗ của một nông trại ở bang Hạ Saxony.

Ông Karl Lautebach, chuyên gia y tế của đảng Dân chủ Xã hội đối lập Đức, phát biểu trên tờ Bild am Sonntag hôm 12.6: “Khoảng 100 bệnh nhân đã bị tổn thương thận nghiêm trọng đến mức cần phải thay mới hoặc lọc thận bằng máy vĩnh viễn”.

Ông cũng cảnh báo rằng sẽ có những đợt bùng phát dịch EHEC tương tự ở Đức trong tương lai, theo báo Spiegel.

Chuyên gia này cho biết, Ủy ban Y tế của Quốc hội Đức sẽ mở cuộc điều tra về cách thức xử lý cuộc khủng hoảng do EHEC gây ra, giữa lúc có những lời chỉ trích ở Đức và nước ngoài cho rằng chính phủ nước này phản ứng quá chậm với dịch bệnh.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.